Xã hội

Đình chỉ công tác phó tổng giám đốc công ty điện mặt trời đánh dân

Ông Nguyễn Văn Biền - phó tổng giám đốc Công ty CP Quang điện Phú Khánh - bị đình chỉ vì liên quan đến việc đánh đập, bắt trói dân.

Ông Nguyễn Duy Phương nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên - Ảnh: LÊ HOÀI

Chiều 20-2, ông Lê Hoàng Anh Tuấn - đại diện hội đồng quản trị Công ty CP Quang điện Phú Khánh, chủ đầu tư tổ hợp dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - cho hay đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Biền -phó tổng giám đốc Công ty CP Quang điện Phú Khánh - vì liên quan đến việc đánh đập, bắt trói ông Nguyễn Duy Phương, 39 tuổi, ngụ thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu.

“Việc ông Phương ngăn cản thi công dự án Nhà máy Điện mặt trời Xuân Thọ 1 đúng sai thế nào sẽ có cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết. Ông Biền đánh và chỉ đạo trói ông Phương là sai, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Chính vì thế, HĐQT công ty quyết định đình chỉ công tác ngay đối với ông Biền để chờ kết luận của cơ quan điều tra” - ông Tuấn nói.

Sáng 16-2, ông Nguyễn Duy Phương đến khu đất bị thu hồi giao cho dự án Nhà máy Điện mặt trời Xuân Thọ 1 ngăn cản việc thi công vì cho rằng 3,8ha đất do gia đình khai hoang từ năm 2011, nhưng chủ đầu tư dự án chỉ mới bồi thường cây trồng, chưa đền bù đất bị thu hồi. Ông Nguyễn Văn Biền cùng một số người khác xông vào khống chế, đánh đập ông Phương, khiến ông phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho đến nay.

Hiện Công an thị xã Sông Cầu đang điều tra vụ việc.

Tổ hợp Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2 do Công ty CP Quang điện Phú Khánh làm chủ đầu tư, khởi công vào ngày 8-1-2019.

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.484 tỉ đồng trên diện tích 120ha, tổng công suất thiết kế hơn 49,6 MW, sản lượng điện sản xuất khoảng 76,2 triệu kWh/năm. Dự kiến phát điện thương mại ngày 30-6-2019.

Tác giả: VĨNH TƯỜNG - DUY THANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok