Pháp luật

Điều tra vụ một người đàn ông bị chết cháy, tử vong giữa đường

Đang lưu thông trên đường 2 nam thanh niên bất ngờ phát hiện một người đang bốc cháy tại ngã ba đường. Dù được dập lửa kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong do bị bỏng quá nặng.

Báo Tiền phong đưa tin, ngày 13/12, Công an tỉnh Bình Phước cùng công an TP.Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong do cháy tại một ngã 3 đường thuộc tổ 3 (khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 1h cùng ngày, 2 nam thanh niên tên Sơn và Phong (cùng 16 tuổi và ngụ TP.Đồng Xoài) điều khiển xe máy đi từ xã Tiến Hưng về phường Tân Thiện (TP.Đồng Xoài, Bình Phước).

Khi đi qua địa phận tổ 3 khu phố Suối Đá (phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thì 2 thanh niên này phát hiện một người đang bốc cháy tại ngã ba đường.

Sơn và Phong nhanh chóng gọi cửa nhà dân xung quanh, nhờ hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên người đàn ông này đã tử vong.

Vụ việc sau đó được trình báo công an thành phố Đồng Xoài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ vụ việc.

Theo TTXVN, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Chí T. (32 tuổi, ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài).

Thi thể nạn nhân nằm giữa ngã ba đường, cách nhà dân khoảng 40 mét, xung quanh hiện trường là bãi cỏ. Nạn nhân tử vong sau khi đã bị thiêu cháy đen từ phần hông lên đầu.

Theo người dân địa phương, anh T. là chủ một quán ăn sáng ở trung tâm thành phố Đồng Xoài.

Tác giả: Hoàng Mai (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: người đàn ông , Điều Tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok