Pháp luật

Điều tra nghi vấn bé gái 11 tuổi bị nhiều đối tượng xâm hại ở Cà Mau

Trước thông tin cháu gái T.T.M, 11 tuổi ở ấp 3, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau bị nhiều đối tượng xâm hại, ngày 1/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến làm việc với UBND xã Khánh Tiến để tìm hiểu sự việc.

Trước đó, ngày 22/12/2020, UBND xã Khánh Tiến nhận được tin báo của gia đình T.T.M về việc cháu đi khỏi địa phương, không liên lạc được từ ngày 18/12. Đến ngày 23/12/2020, khi cháu M trở về thì gia đình phát hiện cháu bị xâm hại. Qua lời khai ban đầu của cháu T.T.M, Công an xã Khánh Tiến đã xác định và làm việc 6 đối tượng; trong đó có 4 đối tượng thường trú tại Khánh Tiến, 1 đối tượng ở xã Khánh Hòa (huyện U Minh) và 1 đối tượng ở xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời). Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, nên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Theo chính quyền địa phương, gia đình cháu T.T.M gặp nhiều khó khăn, cha mẹ ly hôn. Cháu T.T.M phải nương tựa vào ông bà ngoại, mẹ đi làm thuê ở Phú Quốc. Khi cháu 5 tuổi thì mẹ ruột đưa cháu theo sống cùng mẹ và cha dượng ở Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Đến tháng 5/2020, gia đình cháu trở về địa phương (ấp 3, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) mượn đất của người chú cất nhà tạm để sinh sống.

Liên quan đến sự việc cháu bé T.T.M bị xâm hại, chiều 1/1, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đã thành lập đoàn đến gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cháu T.T.M; đồng thời kết nối các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em để giúp cháu ổn định tâm lý; sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cháu đi học nghề phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quốc Thanh đề nghị chính quyền địa phương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện U Minh tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình cháu T.T.M sớm ổn định cuộc sống. Hiện gia đình cháu T.T.M thuộc diện hộ nghèo.

Cùng đó, địa phương cần tăng cường rà soát đối những đối tượng trẻ em yếu thế, vấn đề sử dụng lao động là trẻ em trên địa bàn; xem xét những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ trẻ em nhằm phòng tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới.

Tác giả: Kim Há

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok