Pháp luật

Điều tra cái chết của một ngư dân khi đang đánh bắt trên biển

Một ngư dân ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh ra khơi đánh bắt cá bị tử vong, gia đình nghi nạn nhân bị đánh chết.

Người dân bàng hoàng trước cái chết đột ngột của ông T. - Ảnh: HÀ ANH

Ngày 31-5, nguồn tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một ngư dân khi đang đánh bắt cá trên biển.

Khoảng 13h chiều 30-5, ông T.V.T. (54 tuổi, ngụ tại thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đưa thuyền ra vùng biển thuộc huyện Cẩm Xuyên đánh bắt cá.

Tại đây, ông T. và một số người trên thuyền hành nghề giã cào xảy ra xích mích. Thuyền của ông T. sau đó bị thuyền giã cào đâm chìm khiến nạn nhân rơi xuống biển.

Từ những vết thương trên người ông T., gia đình nghi ngờ ông T. sau khi bị rơi xuống biển đã bị những vật cứng tác động mạnh vào đầu và cơ thể dẫn đến tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên cho biết chiều 30-5, một ngư dân ở xã Cẩm Lộc đã đến công an của xã này khai báo vụ việc ông T. tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của ông T. vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok