Xe

Điểm khác biệt ở tiện nghi của Toyota Corolla Cross và Hyundai Tucson

Trong cùng phân khúc, Toyota Corolla Cross 2020 và Hyundai Tucson 2020 là hai đối thủ sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành.

Để có cái nhìn tổng quan nhất, bài so sánh dựa trên thông số của 2 phiên bản cao cấp của hai mẫu xe sở hữu những trang bị hàng đầu là Toyota Corolla Cross 1.8HV và Hyundai Tucson 1.6 T-GDi đặc biệt.

Về giá bán, Toyota Corolla Cross bản 1.8HV có mức giá 910-918 triệu đồng tuỳ vào từng lựa chọn màu sắc. Đối thủ Hyundai Tucson bản 1.6 T-GDi đặc biệt có mức giá 932 triệu đồng.

Trang bị hệ thống ghế ngồi

Về hệ thống ghế xe, cả hai mẫu xe Toyota Corolla Cross và Hyundai Tucson đều sở hữu ghế bọc da với 2 lựa chọn màu đỏ hoặc đen, hàng ghế thứ hai gập 60:40 và tích hợp giá để cốc. Điểm khác biệt của hai mẫu xe đó là Hyundai Tucson được trang bị ghế lái chỉnh điện 10 hướng, trong khi Toyota Corolla Cross chỉ chỉnh điện 8 hướng.

Hệ thống màn hình giải trí

Toyota Corolla Cross sở hữu màn hình giải trí có kích thước 9 inch, lớn hơn Hyundai Tucson 1 inch. Cả hai màn hình đầu tích hợp kết nối Apple CarPlay/USD/ Bluetooth/ AUX... với hệ âm thanh 6 loa. Tuy nhiên chỉ mẫu xe Toyota Cross được trang bị khả năng kết nối Wifi.

Cận cảnh nội thất khoang lái của mẫu xe Toyota Corolla Cross 2020. Ảnh: Toyota.

Khu vực bảng đồng hồ trung tâm và vô-lăng.

Trang bị bảng đồng hồ trung tâm phía sau vô-lăng là một trong những chi tiết chênh lệch nhiều nhất giữa 2 mẫu xe này khi Toyota Corolla Cross được trang bị Digital với màn hình thông tin có kích thước 7 inch TFT, trong khi đó bảng đồng hồ của Hyundai Tucson là Analog với màn hình đa thông tin với kích thước chỉ 4,2 inch.

Vô-lăng của cả 2 xe đều được bọc da, chỉnh tay 4 hướng, tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và điều khiển hành trình Cruise Control. Tuy nhiên, trang bị trên vô-lăng của Toyota Cross cũng nhỉnh hơn đối thủ khi được tích hợp thêm khả năng điều khiển bằng giọng nói.

Cận cảnh nội thất khoang lái và mặt tap-lô xe Hyundai Tucson bản 1.6 T-GDi đặc biệt 2020. Ảnh: Hyundai.

Hệ thống cửa sổ

Cửa sổ trời được thiể kế trên mẫu xe Toyota Corolla Cross là loại hình Moonroof, còn cửa sổ trời của mẫu xe Hyundai Tucson là Panorama.

Toàn bộ hệ thống cửa sổ của Toyota Corolla Cross xe đều có chế độ tự động lên/xuống, chống kẹt ở tất cả các cửa. Còn trên xe Hyundai Tucson chỉ có chế độ tự động lên/xuống ở phía cửa sổ người lái.

Một số trang bị tiện nghi khác

Cả 2 mẫu xe đều được trang bị chìa khoá thông minh, khởi động bằng nút bấm Start/Stop và hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập và cửa gió cho hàng ghế sau nhưng Hyundai Tucson được trang bị thêm ngăn làm mát.

Gương chiếu hậu trong xe của Hyundai Tucson và Toyota Corolla Cross đều chống chói tự động, tuy nhiên Hyundai lại một lần nữa nhỉnh hơn khi tích hợp thêm la bàn.

Tuy nhiên, ở một số trang bị khác Hyundai Tucson cũng tỏ ra không hề kém cạnh đối thủ khi sở hữu các tính năng công nghệ hữu ích như sạc không dây chuẩn Qi, gạt tàn và châm thuốc, cốp điện thông minh. Những tính năng này hiện chưa được trang bị trên mẫu xe Toyota Corolla Cross 2020.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok