Trong tỉnh

Địa phương đùn đẩy, dân xây nhà lấn chiếm gần 200m2 đất ở Thanh Hóa

Ép cọc, xây nhà lấn chiếm gần 200m2 đất hành lang sông nhưng chính quyền địa phương chỉ dừng lại ở việc lập biên bản mà không có biện pháp tháo dỡ, trả nguyên trạng.

Theo phản ánh của người dân thôn Hà Liên, xã Mỹ Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), đầu tháng 4/2019, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thân ép cọc xây nhà trên phần đất của gia đình với tổng diện tích cấp QSDĐ 200m2.

Đồng thời, gia đình bà Thân đã ép cọc, xây dựng lấn chiếm hành lang sông Ấn và hành lang của trạm bơm Tam Liên 160m2.

Sự việc đã kéo dài hơn 2 tháng qua nhưng không thấy chính quyền địa phương có biện pháp yêu cầu tháo dỡ, trả lại hiện trạng mà chỉ dừng ở việc lập biên bản.

Địa phương đùn đẩy, dân xây nhà lấn chiếm gần 200m2 đất ở Thanh Hóa

Xây dựng lấn hành lang sông, ảnh hưởng dòng chảy ngay chân trạm bơm

Một người dân ở đây cho biết: Chúng tôi chỉ xây cái tường rào không xin phép cũng đã bị bắt tháo dỡ rồi. Trong khi nhà bà Thân xây dựng lấn chiếm như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang sông và lưu thông dòng chảy của trạm bơm.

Địa phương đùn đẩy, dân xây nhà lấn chiếm gần 200m2 đất ở Thanh Hóa

Móng nhà được xây dựng sát trạm bơm

Ghi nhận của VietNamNet, vị trí nhà bà Thân đang xây dựng diện tích gần 400m2, đã được ép cọc bê tông và xây tường bao kiên cố lấn chiếm nghiêm trọng đến hành lang sông.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc Nguyễn Huy Tập thừa nhận, nhà bà Thân xây dựng lấn chiếm ra hành lang sông gần 200m2 so với giấy chứng nhận QSDĐ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã cử đoàn xuống lập biên bản, yêu cầu gia đình dừng thi công.

Địa phương đùn đẩy, dân xây nhà lấn chiếm gần 200m2 đất ở Thanh Hóa

Biên bản tạm dừng xây dựng của UBND xã Mỹ Lộc

Thời điểm lập biên bản, gia đình này đã ép được 30 cọc bê tông (loại dài 5m).

“Vị trí đất gia đình bà Thân lấn chiếm thuộc quản lý của chi nhánh thủy nông Hậu Lộc (thuộc công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Mã). Do đó, UBND xã đã giao cho công ty này tiếp tục quản lý phần đất trên hành lang sông và hành lang trạm bơm. Tuy nhiên đến nay không thấy phía thủy nông có văn bản nào phối hợp với xã để xử lý”, ông Tập nói.

Địa phương đùn đẩy, dân xây nhà lấn chiếm gần 200m2 đất ở Thanh Hóa

Toàn bộ diện tích xây dựng của nhà bà Thân

Ông Lê Hồng Sản, Giám đốc chi nhánh thủy nông Hậu Lộc lại cho biết, việc hộ dân xây dựng lấn chiếm trách nhiệm thuộc về xã.

Ông Sản lý giải, thủy nông không quản lý đất, mà chỉ quản lý về hành lang sông theo quy định. Ngoài hành lang sông ra thì trách nhiệm thuộc về xã.

Địa phương đùn đẩy, dân xây nhà lấn chiếm gần 200m2 đất ở Thanh Hóa

Ông Lê Hồng Sản

Ông Sản cũng thừa nhận việc hộ gia đình bà Thân xây dựng lấn chiếm gần 200m2 đất có phần vi phạm vào hành lang sông Ấn và gây ảnh hưởng.

“Thủy nông cũng đã phối hợp với chính quyền xã để xử lý. Hiện chi nhánh thủy nông Hậu Lộc chưa có văn bản nào báo cáo về công ty và UBND tỉnh. Tôi cũng đã báo cáo trực tiếp bằng miệng với anh Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện về trường hợp trên, có vi phạm hành lang sông và cản dòng chảy nhưng không đến mức độ, nhưng không thấy chỉ đạo gì”, ông Sản chia sẻ.

Tác giả: Lê Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok