Xã hội

Đi tìm bà, cháu bị rơi xuống khe nước tử vong

Bà ngoại đi mò ốc, cháu bé đi tìm không may bị rơi xuống khe nước tử vong

Chiều 6-8, bà Nguyễn Thị Thao, chủ tịch UBND xã Hương Hoá (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu bé 4 tuổi tử vong thương tâm. Nạn nhân là cháu Đinh Minh Đ. (SN 2015, ngụ thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa).

ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 giờ sáng cùng ngày, bà Đinh Thị Niệm (SN 1959) đi mò ốc tại khe Lèn thuộc khu vực Tân Ấp, xã Hương Hoá. Đến gần trưa, em Đ. cùng một người anh ra khe Lèn tìm bà, nhưng không may cháu Đ. bị trượt chân ngã xuống đoạn nước sâu, mất tích. Thi thể cháu Đ. sau đó được tìm thấy cách vị trí mất tích không xa.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cháu Đ. là con chị Đinh Thị Thuyền, thời điểm cháu gặp nạn, mẹ cháu Đ. đang đi làm thuê ở Hà Tĩnh.

Tác giả: H. Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok