Xã hội

Đi soi ếch, phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng

Nghe tiếng trẻ con khóc giữa cánh đồng, người dân tiến lại kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh vài ngày tuổi bị bỏ lại kèm tờ giấy ghi nội dung ngăn ngủi.

Sáng 14/7, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, một cán bộ Công an xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa, Hà Nội) xác nhận, tại địa phương vừa phát hiện trường hợp một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 13/7, trong quá trình đi soi ếch tại cánh đồng sau thôn Quảng Nguyên (xã Quảng Phú Cầu), người dân đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại kèm tờ giấy ghi nội dung sơ sài: "Tôi là mẹ đơn thân không có điều kiện nuôi con. Gia đình nào có duyên gặp cháu xin nuôi nấng, chăm sóc co nên người. Con sinh ngày 9/7/2021, nặng 3,7kg".

Bé trai bị bỏ rơi giữa cánh đồng tại Ứng Hòa, Hà Nội

Tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt đưa cháu bé tới cơ sở y tế để thăm khám tình hình sức khỏe.

"Hiện tại, một cặp vợ chồng hiếm muộn sinh sống tại địa phương đã đề nghị được nhận nuôi cháu bé. Chính quyền sở tại đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao", vị cán bộ thông tin thêm.

Tác giả: C.Lê

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok