Xã hội

Đi đánh cá trong đêm, hai chú cháu tử vong thương tâm

Đi đánh cá trong đêm tại khu vực đập Khe Lau, hai chú cháu (ở thị xãThái Hòa, Nghệ An) đã không may bị nước cuốn dẫn tới đuối nước, tử vong thương tâm.

Sáng 2-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã tìm thấy thi thể hai người dân bị đuối nước dẫn tới tử vong khi đi đánh cá.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai nạn nhân bị đuối nước trong đêm - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 21 giờ ngày 1-5, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Nghệ An nhận được tin báo có hai người đi đánh cá bị đuối nước ở đập Khe Lau, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Nhận tin báo, Phòng đã điều 1 phương tiện, 13 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp với Công an thị xã Thái Hòa tìm kiếm các nạn nhân.

Do đêm tối, mực nước dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng gần 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể nạn nhân thứ nhất. Sau đó khoảng 15 phút, thi thể nạn nhân thứ 2 cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Hoàng Văn L. (SN 1977) và người cháu của ông L. là anh Lê Trung Đ. (SN 1990), cùng trú xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa.

Người dân địa phương cho biết hai chú cháu không may gặp nạn khi đang đi đánh cá trên đập Khe Lau.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok