Pháp luật

Để tổ chức sinh nhật, 3 thanh thiếu niên rủ nhau cướp xe đạp điện

Để có tiền tổ chức sinh nhật, Phạm Văn Trung, Nguyễn Đình Trung cùng Phạm Văn Quang đã bàn kế hoạch đi nhờ xe đạp điện của một học sinh, rồi dùng dao uy hiếp cướp chiếc xe này bán lấy tiền. Chỉ sau 1 đêm gây án, 3 đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Trung và Phạm Văn Trung về tội "cướp tài sản". Đối tượng Phạm Văn Quang cấm đi khỏi nơi cư trú vì chưa đủ tuổi thành niên.

Trước đó, vào tối ngày 26/10, trong lúc em Trần Công Tuyền (SN 2002), trú tại thôn Hội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư trên đường đi về nhà, đến đoạn cầu La Uyên, thuộc khu Hùng Tiến 1, thị trấn Vũ Thư thì bị 3 thanh niên lạ mặt gọi lại đi nhờ xe.

Đối với Nguyễn Đình Trung và Phạm Văn Trung tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)

Đến khu vực cầu Ngang S1, một đối tượng rút đao đe dọa, khống chế cướp xe đạp điện rồi tẩu thoát. Ngay sau khi nhận tin báo, đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Vũ Thư nhanh chóng triển khai lực lượng, thu thập thông tin, đặc điểm nhận dạng về đối tượng, đồng thời vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ ngay sáng ngày 27/10, lực lượng công an đã bắt giữ Phạm Văn Trung (SN 1996), Phạm Văn Quang (SN 2002) đều trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư và Nguyễn Đình Trung (SN 1998) trú tại thôn Nội, xã Minh Khai huyện Vũ Thư.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận để có tiền tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Đình Trung, 3 đối tượng đã bàn kế hoạch thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok