Pháp luật

Đập vỏ chai đâm chết chồng vì ngồi nhậu lâu

Sau khi đi nhậu về nhà, thấy chồng vẫn còn tiếp tục nhậu cùng bạn, nên giữa 2 vợ chồng xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát.

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Cần Thơ) đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Thị Kim Ngân (32 tuổi, ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều) cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thuỷ tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Ngân và Lê Hùng Tài (34 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy) là vợ chồng, chung sống tại KV 5, P.An Thới, Q.Bình Thủy.

Chiều ngày 11/2, anh Tài tổ chức nhậu cùng bạn bè tại nhà, còn Ngân cũng đi nhậu với bạn bè bên ngoài.

Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi đi nhậu về nhà, thấy anh Tài vẫn còn tiếp tục nhậu cùng bạn, nên giữa 2 vợ chồng xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát.

Sau đó, Ngân lấy chai bia trên bàn nhậu đập vào tường rồi đâm vào cánh tay phải của anh Tài.

Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng anh Tài đã tử vong tại bệnh viện do bị mất máu cấp.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân tử vong do thủng động mạch chủ, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Ngân.

Trước đó, một vụ án tương tự cũng mới xảy ra tại Nghệ An. Cụ thể, trưa ngày 11/9/2016, ông Moong Xuân Tình (50 tuổi, trú tại bản Thà Lạng, Bảo Thắng, Kỳ Sơn, Nghệ An) đi ra quán uống rượu. Đầu giờ chiều, ông Tình trở về nhà trong tình trạng say xỉn.

Khi bà Moong Mẹ Phia (45 tuổi, vợ ông Tình) phàn nàn chuyện ông uống rượu say, ông Tình đóng cửa nhà không cho bà Phia ra khỏi nhà và dọa đánh.

Trong lúc cãi vã, chống cự với ông Tình, bất ngờ bà Phia dùng chày gỗ đánh mạnh vào gáy ông Tình khiến ông ngã xuống sàn nhà.

Sau đó, bà Phia tiếp tục dùng chày thúc liên tiếp vào vùng kín ông Tình khiến ông này tử vong tại chỗ.

Thấy ông Tình bất động, bà Phia vứt hung khí qua nhà hàng xóm rồi nói với mọi người chồng chết do dùng thuốc diệt chuột tự tử.

Tác giả: Phong Ba (Tổng hợp)
Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok