Xã hội

Đào hầm bắt dúi, một người tử vong

Phát hiện anh A Lôi bị hầm sập vùi lấp, 2 người bạn đi cùng phát hiện và chạy về làng gọi người lên cứu nhưng anh A Lôi đã tử vong ngay sau đó.

Khu vực đèo Văn Rơi - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Đức Nhật

Sáng 22.8, ông Dương Thái Khoa, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum) cho biết, tại xã vừa có một nam thanh niên tử vong vì sập hầm khi đào bắt dúi.

Theo đó, chiều 21.8, anh A Lôi (24 tuổi, ở làng Đăk Hà, xã Đăk Hà) và một số người bạn đi đào đất bắt dúi ở rẫy mì của gia đình tại khu vực gần đèo Văn Rơi.

Trong khi đang đào đất bắt dúi bất ngờ hầm bị sập và vùi lấp anh Lôi. 2 người bạn đi cùng đi phát hiện sự việc và chạy về làng gọi người lên cứu. Tuy nhiên khi dân làng đến thì A Lôi đã tử vong. Sau đó thi thể anh Lôi được người dân đào bới, đem về nhà tổ chức mai táng. Được biết, trên địa bàn H.Tu Mơ Rông thường xuyên có mưa, nền đất yếu nên thường xảy ra sạt lở đất, núi.

Tác giả: Đức Nhật

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok