Xã hội

Danh tánh 3 người tử vong vì rơi từ cẩu tháp xuống đất

Cẩu tháp cao hàng chục mét. 3 nạn nhân này tử vong ngay tại hiện trường, hai người khác hiện đang cấp cứu tại bệnh viện

Công an huyện Bàu Bàng vừa có báo cáo ban đầu liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại công trường công ty Polytex, KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, danh tánh 3 công nhân thiệt mạng tại hiện trường gồm: Đặng Văn Gấm (34 tuổi, quê Kiên Giang), K. Sơn (24 tuổi, quê Lâm Đồng), Đặng Văn Thắng (23 tuổi, quê Kiêng Giang).

2 công nhân khác đang cấp cứu tại bệnh viện là Nguyễn Anh Bảo (45 tuổi, quê Bình Dương) và K. Sản (28 tuổi, chưa rõ quê quán).

Cẩu tháp cao hàng chục mét gãy phần chân đổ sập, 3 công nhân rơi xuống đất tử vong

Công an xác định thời điêm xảy ra tai nạn là 10 giờ 30 phút. Lúc này 5 công nhân trên làm việc trên cẩu tháp. Đây là khu vực đang thi công xây dựng nhà xưởng. Bất ngờ phần chân cẩu tháp bị gãy, toàn bộ cẩu tháp rung lắc rồi đổ sập xuống đất gây hậu quả đau lòng.

Công an huyện Bàu Bàng và phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc,

Tác giả: Trung Lê - T. Ly

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: công trình , Bình Dương , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok