Pháp luật

Đang nằm viện, lấy trộm điện thoại của người chung phòng

Đang điều trị bệnh tại bệnh viện, thấy người bệnh ở chung phòng ngủ say nhưng để hớ hênh 2 chiếc điện thoại, Phan Thanh Tú (SN 1980, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) nảy sinh lòng tham lấy trộm 2 chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Ngày 14-4, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đông Tháp tạm giữ hình sự Phan Thanh Tú để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Tú khai nhận đang điều trị bệnh tại buồng A, khu E, Khoa Liên chuyên khoa thuộc Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, khuya 12/4/2020, phát hiện chị An (SN 1990, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đang nằm điều trị bệnh cùng phòng đã ngủ say bên 2 chiếc điện thoại không người trông coi, Tú đã lén lấy trộm 2 chiếc điện thoại, trị giá khoảng 4.700.000đ rồi tẩu thoát.

Qua tin báo của bị hại, Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Tú cùng tang vật.

Phan Thanh Tú

Tang vật trộm cắp.

Được biết, đối tượng Tú từng có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc. Hiện Công an thành phố Sa Đéc đã thu hồi 1 điện thoại Samsung J4, riêng chiếc điện thoại Samsung J7 đối tượng Tú khai đã cho người thân nên lực lượng chức năng đang tiến hành thu hồi trao trả cho bị hại.

Tác giả: Nam Thanh

Nguồn tin: Báo Công an TP. HCM

  Từ khóa: trộm điện thoại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok