Trong nước

Đám cưới con 3 ngày, Trưởng đoàn ĐBQH giải trình, khách mời bị kiểm điểm

Các cán bộ dùng xe công đi đám cưới con trai Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng phải làm kiểm điểm. Riêng nữ Trưởng đoàn ĐBQH đã có giải trình.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Văn Thống sáng nay cho VietNamNet biết, các đơn vị có xe công đi đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức kiểm điểm cán bộ.

Đám cưới con 3 ngày, Trưởng đoàn ĐBQH giải trình, khách mời bị kiểm điểm

Chiếc xe biển xanh chở người đi đám cưới con bà Đào

“Trong số khách mời có một số cán bộ hưu trí mượn xe đi đám cưới, một số người đi thăm gia đình chính sách dịp 27/7 rồi sẵn tiện ghé đám cưới. Nói chung, đi xe công ghé đám cưới là sai.

Qua kiểm điểm, anh em ở các đơn vị đã nhận thấy việc này là sai nên kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm”, ông Thống nói.

Theo ông, UB Kiểm tra Tỉnh uỷ đang tổng hợp để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ.

Đám cưới con 3 ngày, Trưởng đoàn ĐBQH giải trình, khách mời bị kiểm điểm

Thư mời cưới của gia đình bà Đào

Về việc Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị kiểm tra thông tin và xử lý vi phạm (nếu có) về việc bà Đào tổ chức đám cưới nhiều ngày và nhiều xe biển xanh đến dự, ông Thống nói mới chỉ biết thông tin trên báo chí hôm qua.

“Tôi chưa nắm được văn bản này, việc này chắc UBND tỉnh sẽ có báo cáo sự việc về Bộ Nội vụ”, ông Thống nói.

Sau đám cưới của con trai, bà Đào đã làm giải trình gửi Thường trực Tỉnh uỷ và một số cơ quan Trung ương.

Trước đó, báo chí phản ảnh, bà Đào tổ chức đám cưới cho con trai với 4 tiệc rượu trong 3 ngày. Nhiều xe biển xanh chở cán bộ đến dự.

Tác giả: H.Thanh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: xe công , xe biển xanh , Sóc Trăng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok