Pháp luật

Đâm chết đối tượng đòi nợ, nam thanh niên ngồi chờ công an

Bị 2 đối tượng tới đòi nợ rồi đánh, Tú cầm dao tấn công lại và đâm chết Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, quê Bến Tre). Sau đó, Tú ngồi ở ghế đá trước nhà trọ chờ công an đến để giải quyết vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Sáng 18/1, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, quê Bến Tre).

Cuối ngày hôm qua (17/1), Bình cùng 1 đối tượng chưa rõ lai lịch tới nhà trọ của Trần Văn Tú (SN 1995, quê Kiên Giang) ở đường NF3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại đây, nhóm thanh niên này yêu cầu Tú trả khoản nợ đã vay. Do Tú chưa có tiền trả, nhóm Bình đã đánh “dằn mặt” nạn nhân.


Phản ứng lại, Tú dùng một con dao đâm vào cổ của Bình. Trúng vết thương chí mạng, Bình tử vong tại chỗ. Thấy vậy, đối tượng còn lại bỏ chạy.

Gây án xong, Tú ngồi ở ghế đá trước nhà trọ chờ công an đến để giải quyết vụ việc.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok