Thế giới

Đại sứ quán Mỹ xin lỗi vụ tướng Indonesia bị từ chối nhập cảnh

Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia gửi lời xin lỗi Jakarta sau khi Tham mưu trưởng quân đội nước này bị từ chối nhập cảnh Mỹ.

Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Indonesia, tướng Gatot Nurmantyo, chào phóng viên trên đường phố Jakarta hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.

Phó đại sứ Mỹ tại Indonesia Erin McKee ngày 23/10 cho biết bà "rất lấy làm tiếc" về việc Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Indonesia Gatot Nurmantyo bị từ chối nhập cảnh Mỹ nhưng không giải thích lý do, AP đưa tin.

"Hoàn toàn không có vấn đề gì về khả năng ông ấy tới Mỹ. Chúng tôi chào đón ông ấy. Đại sứ quán đang làm việc để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra", bà McKee phát biểu trước báo chí.

Theo một thông cáo, đại sứ Mỹ tại Indonesia Joseph Donovan đã gửi lời xin lỗi Jakarta. Bà McKee ngày 23/10 tới gặp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi để xin lỗi chính thức. Bộ trưởng Marsudi chấp nhận lời xin lỗi của phó đại sứ Mỹ nhưng vẫn đợi giải thích chi tiết.

"Chúng tôi vẫn đang đợi sự việc được làm rõ, giải thích tại sao chuyện này xảy ra", Reuters dẫn lời bà Marsudi nói sau cuộc gặp.

Ông Nurmantyo hôm 21/10 chuẩn bị lên máy bay thì nhận được thông báo rằng Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ từ chối cho ông nhập cảnh, theo phát ngôn viên quân đội Indonesia.

Chuyến thăm của tướng Nurmantyo được thực hiện theo lời mời từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford. Ông Nurmantyo dự kiến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng về Phòng chống Chủ nghĩa Cực đoan Bạo lực diễn ra ở Washington trong hai ngày 23 và 24/10.

Tác giả: An Hồng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok