Thể thao

Đã xác định được đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019

Sau nhiều đồn đoán, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019 đã chính thức lộ diện.

Sau khi chắc chắn có 3 đội tham dự là chủ nhà Thái Lan, ĐT Việt Nam và ĐT Ấn Độ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra đội khách mời cuối cùng tham dự King's Cup 2019.

Lần lượt Trung Quốc và El Salvador tham dự vì không thể xếp được lịch. Phải cho đến hôm nay (9/4), đội khách mời cuối cùng tham dự King's Cup 2019 mới được xác định. Theo thông tin từ LĐBĐ Thái Lan (FAT), đó chính là đội tuyển Curacao.

Curacao là một quốc gia ở khu vực Carribean, họ đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng và được đánh giá cao nhất tại King’s Cup, và sẽ là đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận bán kết hai giải đấu này.

King's Cup 2019 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam Ấn Độ chủ nhà Thái Lan và Curacao

Theo lịch thi đấu được nước chủ nhà công bố, các trận đấu sẽ diễn ra bắt đầu từ 5/6. Trận đấu đầu tiên chính là cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT Curacao, sau đó là trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan và ĐT Ấn Độ. Trận tranh hạng ba và trận chung kết sẽ diễn ra sau đó 3 ngày (8/6).

Tin buồn đến với HLV Park Hang Seo, khi nhiều khả năng đội bóng áo đỏ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Phan Văn Đức, cầu thủ đa năng và được gọi là "gà son" dưới thời HLV người Hàn. Cầu thủ của SLNA đã dính chấn thương dây chằng trong một buổi tập trước vòng 2 V.League 2019. Hiện tại, anh đã phải điều trị chấn thương cùng các chuyên gia nước ngoài của trung tâm PVF.

Chuyên gia vật lý trị liệu Adrien tiết lộ Phan Văn Đức đang ở giai đoạn đầu của việc điều trị, do đó chưa thể kết luận tiền vệ này sẽ trở lại thi đấu vào thời gian nào.Theo báo Bóng Đá, chuyên gia Adrien chia sẻ.

"Chấn thương của Văn Đức liên quan đến dây chằng. Cậu ấy cũng mới chỉ trong giai đoạn đầu tiên của việc điều trị nên tôi chưa thể nói rằng Đức sẽ phải nghỉ trong bao lâu. Văn Đức sẽ phải trải qua 3 giai đoạn trong việc tập luyện hồi phục chấn thương.

Thứ nhất là trong phòng gym với các bài tập trị liệu. Giai đoạn 2 là các bài tập liên quan đến bóng. Giai đoạn cuối cùng, Văn Đức sẽ tham gia các bài tập ngoài sân, giống như các đồng đội bình thường".

Tác giả: Q.Pham

Nguồn tin: Theo Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok