Xã hội

Đá rơi, hai mẹ con cô giáo tử vong

Sáng 31-5, cô Nguyễn Thị Hoa Cúc – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đoọc Mạy, huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đá rơi khiến một cô giáo của trường cùng con trai tử vong.

Đường miền núi Kỳ Sơn luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, chiều 30-5, cô L. Y. N. (36 tuổi) và con trai Gi. B. Kh. (16 tuổi, trú bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy) chở nhau bằng xe máy vào rẫy tìm bò. Trên đường đi, hai mẹ con cô N. đã bị đá rơi xuống trúng người và xe.

Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, người đi đường mới phát hiện sự việc.

Tại hiện trường, cô L. Y. N. bị đá làm biến dạng khuôn mặt, còn cháu Gi. B. Kh. bị đá rơi trúng đầu, máu ra nhiều.

Sau đó, người thân và dân bản đã đưa hai mẹ con về làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, cô L. Y. N. về làm giáo viên Trường Mầm non xã Đoọc Mạy từ năm 2004. Gia đình cô có 3 người con, trong đó cháu Kh. mới học xong lớp 10

Tác giả: DUY CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok