Xã hội

Đà Nẵng: Hàng loạt công trình xây sai phép trên đất quân đội

Sáng 18-4, Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) Bùi Văn Dũng cho biết quận đã giao UBND phường Hòa Thuận Tây làm việc với Sư đoàn 372 để chấn chỉnh, xử lý việc xây dựng trái phép trên đất đơn vị quản lý.

Khu vực xây dựng trái phép trên đất quân đội - Ảnh: Đoàn Cường

Cũng theo ông Dũng, chính quyền địa phương đã tiến hành đình chỉ các công trình xây dựng trái phép tại khu vực này.

Trước đó, ngày 17-4, UBND phường Hòa Thuận Tây có báo cáo gửi UBND quận Hải Châu Về việc kiểm tra các hộ xây dựng trên khu đất quốc phòng do Sư đoàn 372 quản lý nằm trên đường Trường Chinh (phường Hòa Thuận Tây).

Theo UBND phường Hòa Thuận Tây, sau khi tiếp nhận thông tin về việc xây dựng trái phép tại khu vực đường Trường Chinh, ngày 12-4, UBND phường đã lập biên bản tại hiện trường yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm với Công ty Thành Nhân (Đà Nẵng).

Tiếp đó, UBND phường mời các chủ hộ, doanh nghiệp tại khu vực này lên làm việc.

Theo đó, hồ sơ, giấy tờ các bên cung cấp xác định Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Sinh do ông Trịnh Văn Sinh làm giám đốc được Sư đoàn 372 bàn giao đất quốc phòng để thực hiện phương án “Liên kết hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác nhà xưởng sản xuất hàng hóa gia dụng, kinh doanh vật liệu XD” trên diện tích 5.000m2.

Sau đó, ông Sinh chia lô khu đất ra cho thuê lại. Trong đó, công ty Thành Nhân thuê 1.500m2 để làm kho hàng, bãi xe trung chuyển, thời hạn thuê 4 năm, Doanh nghiệp tư nhân Thiện Toàn Lực (đá Hồng Thắm) thuê 1.000m2, ông Nguyễn Như Thạnh - chủ kho bãi hàng hóa Năm Muối thuê 500m2.

UBND phường Hòa Thuận Tây đã đình chỉ các công trình xây dựng trái phép trên đường Trường Chinh đoạn do phường quản lý - Ảnh: Đoàn Cường

Qua kiểm tra, xác minh, UBND phường Hòa Thuận Tây xác định tất cả các hoạt động xây dựng của các đơn vị trên đều không được cơ quan thẩm quyền cấp phép.

Vì thế, UBND phường đã lập biên bản đình chỉ mọi hoạt động thi công xây dựng và ban hành quyết định đình chỉ thi công đối với Công ty Thành Nhân. Đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Thiện Toàn Lực và kho bãi của ông Thạnh.

Hai trường hợp khác là gara sửa chữa ôtô Minh Hải không có mặt theo giấy mời của UBND phường. Còn chủ một cơ sở đang dựng nhà xưởng, lợp tôn khi tổ công tác của phường đến làm việc thì đã dừng công việc và không gặp được chủ.

Riêng ông Sinh, phường không gặp được, có liên lạc mời làm việc qua điện thoại nhưng ông Sinh không hợp tác.

Cũng theo UBND phường Hòa Thuận Tây, phường còn phát hiện 1 trường hợp đang dựng nhà trên đất quân đội thuộc khu vực phía Tây Nam sân bay, đang tháo gỡ tường rào mở ra hướng đường Ông Ích Đường nối dài.

Khu đất này thuộc Sư 372 quản lý và đã ký hợp đồng với ông Huỳnh Văn Hóa (trú phường Hòa Cường Nam) với nội dung “hợp tác khai thác sử dụng mặt bằng làm nhà xưởng sửa chữa xe ô tô” diện tích sử dụng 2.000m2, thời hạn hợp đồng 1 năm.

UBND phường đã lập biên bản yêu cầu ông Hóa đình chỉ việc thi công dựng nhà xưởng do không có giấy phép xây dựng của cấp thẩm quyền.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok