Xã hội

Cứu vợ mang bầu, chồng bị sóng biển nhấn chìm

Trong lúc tắm biển, chị T. không may bị sóng cuốn ra xa. Chồng chị T. vội bơi ra cứu vợ nhưng bị sóng nhấn chìm, tử vong.


Chồng chị T. dù được người dân nỗ lực sơ cứu khẩn trương nhưng không qua khỏi.

Chồng chị T. dù được người dân nỗ lực sơ cứu khẩn trương nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 13/5, vợ chồng chị Hoàng Thị T. (SN 1999, trú ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) rủ nhau đi biển Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tắm.

Trong lúc tắm biển, chị T. không may bị sóng cuốn ra xa. Thấy vậy, chồng chị T. vội bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn nên cả hai vợ chồng bị nước nhấn chìm.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng bơi ra cứu người, đưa được vợ chồng chị T. lên bờ.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân cố gắng sơ cứu người chồng nhưng không kịp.
Sau khi xảy ra sự việc, người dân cố gắng sơ cứu người chồng nhưng không kịp.

Mặc dù đã cố gắng sơ cứu ban đầu nhưng người chồng đã tử vong do bị sốc nước quá nặng. Còn người vợ nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Được biết vợ chồng chị T. mới cưới nhau hơn một tháng, chị T. đang mang bầu.

Chiều cùng ngày, thi thể người đàn ông này đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok