Pháp luật

Cướp xe máy bán lấy tiền đi Sầm Sơn ăn chơi

Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội vừa thực hiện lệnh tạm giam Lê Đình Vui (SN 1986, trú xã Hòa Chính) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Chiều 2/8, Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án và tạm giam đối với Lê Đình Vui (SN 1986, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng vui cùng tang vật vụ án.

Bước đầu xác định, để có tiền ăn chơi, Lê Đình Vui nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những thanh niên trẻ chạy xe ôm Grab. Theo đó, vào 20h tối 27/7, Vui đem theo dao nhọn đến bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) thì thấy tài xế Grab Hoàng Trung N. (SN 1997, quê Bắc Giang, sinh viên) ngồi trên xe máy đón khách.

Lúc này, Vui đến thuê anh N. chở về Thanh Oai rồi tiếp tục yêu cầu tài xế lòng vòng chở về Chương Mỹ để đòi tiền nợ.

Đến xã Phú Nam An, Chương Mỹ, tài xế dừng xe đi vệ sinh thì bị đối tượng dùng dao nhọn giấu sẵn trong người uy hiếp yêu cầu đưa hết giấy tờ, điện thoại rồi cướp xe máy tẩu thoát về phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội).

Sáng hôm sau (28/7), Vui đi xe máy vừa cướp được đến tiệm sửa xe máy ở phường Phúc Đồng (quận Long Biên) bán với giá 13 triệu đồng. Số tiền trên, Vui mua một chiếc điện thoại rồi bắt xe đi Sầm Sơn ăn chơi.

Ngày 28/7, sau khi nhận thông tin trình báo của bị hại, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tổ chức điều tra. Đến tối 29/7, các trinh sát tham gia phá án đã bắt được Vui khi đối tượng đang ăn chơi tại TP Sầm Sơn.

Bước đầu, Vui khai từng có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện lực lượng chức năng đã thu hồi, trao trả chiếc xe máy cho bị hại./.

Tác giả: Lê Tùng

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: Đối tượng , cướp xe máy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok