Nhân ái

Cuộc sống chật vật của gia đình không còn ai đi làm

Từ ngày bệnh tái phát, khuôn mặt của anh Lê Văn Vinh (SN 1988, trú tại ấp Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long, Trà Vinh) bị biến dạng nặng nề và gây đau đớn. Hằng tháng, số tiền chữa trị lớn song trong nhà chẳng còn ai đi làm nên cuộc sống hiện tại của gia đình anh Vinh vô cùng chật vật.

Giữa năm 2019, anh Vinh phát hiện bị ung thư hốc mũi, nhưng phải đến cuối năm đó mới làm phẫu thuật. Thời gian gần đây, khối u tái phát khiến khuôn mặt anh Vinh bị biến dạng nặng nề và đau nhức nên chỉ ăn được cháo loãng.

Chị Dương Thị Huyền Trân (SN 1989) - vợ của anh Vinh - cho biết, trước đây, hai vợ chồng làm công ty ở Bình Dương. Thời điểm chị Trân về nghỉ sinh, anh Vinh cũng về cùng. Sau đó, bệnh diễn biến xấu nên anh Vinh nghỉ hẳn việc ở công ty.

“Lúc đó, hai vợ chồng còn vay mượn được hàng xóm. Giờ anh ấy đi viện hoài, cứ 20 ngày lại phải vào truyền hoá chất. Mỗi lần như vậy là 15 triệu đồng. Vì có bảo hiểm nên được trừ 20%, nhưng thực lòng chúng tôi không biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy” - chị Trân trải lòng.

Nay dù đã hết chế độ thai sản nhưng chị Trân đành xin nghỉ hẳn việc ở công ty để ở nhà chăm anh Vinh và hai con. Bố ruột anh Vinh đã 60 tuổi, hằng ngày vẫn đi phụ hồ kiếm tiền thuốc thang cho vợ bị tiểu đường thì nay cũng phải bỏ việc để hỗ trợ chị Trân.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Lê Văn Vinh xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp vợ anh Vinh là chị Dương Thị Huyền Trân, SĐT: 0989 779 160; hoặc chuyển khoản: 19034196515014 - Techcombank, chủ tài khoản; Dương Thị Huyền Trân.

Tác giả: Kiều Trang

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok