Thế giới

Công bố nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn máy bay của cố Chủ tịch Leicester City

Cơ quan chức năng mới đây công bố nguyên nhân ban đầu đã dẫn tới vụ tai nạn trực thăng của Chủ tịch CLB Leicester City - Vichai Srivaddhanaprabha.

Sau khi tiến hành phân tích dữ liệu hộp đen, mới đây cơ quan chức năng đã công bố nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc. Theo thông báo từ Cơ quan điều tra tai nạn hàng không (AAIB), máy bay trực thăng đã đạt độ cao 430ft (~122m) rồi bắt đầu xoay vòng và rơi xuống đất.

AAIB cho biết, viên phi công điều khiển quay sang trái, thế nhưng chiếc trực thăng không làm theo điều lệnh và bắt đầu quay sang phải. Đây là nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc.

Cơ quan chức năng thông báo nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn trực thăng của cố Chủ tịch Leicester City

Cũng theo dữ liệu thu phân tích, trước khi gặp tai nạn, phi công đã thực hiện 4 chuyến bay khác nhau để đón các vị khách từ London đến King Power để theo dõi trận đấu của Leicester City.

AAIB cho biết, nguyên nhân dẫn tới nhân viên phi công mất kiểm soát trực thăng vẫn đang tiến hành điều tra.

Về nghi ngờ flycam có thể lọt vào động cơ khiến trực thăng gặp tai nạn, AAIB khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy flycam xuất hiện thời điểm vị tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha gặp nạn.

Tác giả: Long Đỗ

Nguồn tin: Báo Nhân đạo và Đời sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok