Trong tỉnh

Công an Thanh Hóa ra quân đảm bảo an ninh trật tự Tết Kỷ Hợi 2019

Để đảm bảo an ninh trật tự trước và trong Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hàng loạt kế hoạch cao điểm, xử lý hàng trăm vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng, triệt phá hàng loạt ổ nhóm tín dụng đen.

Sáng 19/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi họp báo thông tin về công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sau 2 tháng cao điểm ra quân trấn áp tội phạm.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Thực hiện công điện số 481/ĐK-HT của Bộ Công an, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện các kế hoạch, chuyên đề theo từng lĩnh vực cụ thể. Sau 2 tháng thực hiện cao điểm đảm bảo ANTT Tết Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả.

Bên cạnh công tác tham mưu, tuyên truyền về việc phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trên địa bàn, trong 2 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng CSHS Công an Thanh Hóa đã phát hiện, điều tra, xử lý 318 vụ, 686 đối tượng phạm tội và vi phạm về TTXH. Trong đó, có 3 vụ giết người, 1 vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, 3 vụ sử dụng súng trái phép, 58 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ cướp tài sản, 65 vụ trộm cắp…

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa trong ngày Lễ ra quân trán áp tội phạm dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa trong ngày Lễ ra quân trán áp tội phạm dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: CATH.

Điển hình, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an đấu tranh chuyên án 018T triệt phá thành công băng nhóm tín dụng đen trong Tập đoàn Nam Long. Ngoài ra, cũng trong đợt này, Công an Thanh Hóa đã ra quân triệt xóa hàng loạt ổ nhóm tín dụng đen trên địa bàn.

Theo kế hoạch, để đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - giao nhiệm vụ cho tất cả các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ra quân tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, tiếp tục tập trung đấu tranh về các ổ nhóm tín dụng đen, các đường dây sới bạc chuyên nghiệp, cá độ bóng đá qua mạng…Tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đảm bảo trật tự ATGT, TTCC và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, giảm thiểu TNGT và đua xe trái phép. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền đến người dân đón Tết an toàn vui vẻ, không đốt pháo dưới mọi hình thức.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Nhân đạo và Đời sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok