Trong tỉnh

Con trai Phó bí thư TP Thanh Hóa bị miễn nhiệm chức phó ban

Con trai Phó Bí thư TP Thanh Hóa và cháu ruột Bí thư TP Thanh Hóa vừa bị HĐND miễn nhiệm chức danh Phó ban do thời điểm được giới thiệu ứng cử chưa đủ thời gian giữ ngạch chuyên viên 5 năm.

Ngày 21-10, tin từ UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại cuộc họp HĐND TP Thanh Hóa bất thường vừa diễn ra, HĐND TP này đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội đối với ông Bùi Quang Trung và Phó trưởng Ban Pháp chế - HĐND TP Thanh Hóa Nguyễn Lê Hùng, do chưa đủ điều kiện khi được giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ trên.

UBND TP Thanh Hóa, nơi hàng loạt cán bộ bị hủy quyết định, miễn nhiệm chức vụ do không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định

Đây là 2 trong số 17 trường hợp không đảm bảo quy định được TP Thanh Hóa phát hiện qua rà soát hồ sơ công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm công chức.

Được biết, ông Nguyễn Lê Hùng là con trai Phó Bí thư Thường trực TP Thanh Hóa Nguyễn Tư Khánh; ông Bùi Quang Trung là cháu Bí thư TP Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi.

Trước khi được bầu giữ chức Phó ban HĐND TP Thanh Hóa, ông Nguyễn Lê Hùng là Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa, còn ông Bùi Quang Trung là Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng về việc rà soát hồ sơ tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành cấp huyện (từ tháng 5-2010 đến tháng 6-2017), rất nhiều địa phương, sở ngành ở tỉnh này phát hiện hàng chục trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm chưa đảm bảo tiêu chuẩn, trái Nghị định 24/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Con trai Phó bí thư TP Thanh Hóa bị miễn nhiệm chức phó ban - Ảnh 2.
Danh sách những cán bộ không đảm bảo quy định được Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị hủy quyết định, miễn nhiệm chức vụ

Theo chỉ đạo tại Văn bản 9253 ngày 2-8 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình rà soát, nếu phát hiện công chức thuộc phạm vi quản lý được tuyển dụng không qua thi tuyển, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định thì thực hiện hủy các quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok