Thế giới

Con gái mang thai hộ mẹ, sinh ra em trai

Cô Katherine (30 tuổi) đồng ý mang thai hộ người mẹ 47 tuổi của mình vì bà không thể sinh con sau khi cắt bỏ tử cung.

Bé trai Caspian được sinh ra bởi chính chị ruột của mình.

Bé trai Caspian được sinh ra vào tháng 5 năm ngoái bởi chính chị gái của mình, Katherine, tờ The Sun đưa tin. Theo các bác sĩ của bệnh viện South Horrington (Anh), Katherine mang thai nhờ kết quả thụ tinh nhân tạo với tinh trùng từ cha dượng, Paul (48 tuổi).

Mẹ của Katherine, bà Jacky Edwards kết hôn với Paul vào năm 2013 sau khi cha của Katherine đột ngột qua đời vào năm 2010. Bà Jacky không thể mang thai vì đã cắt bỏ tử cung.

Ông Paul và bà Jacky ôm bé Caspian trong phòng sinh.

Y tá Somerset của bệnh viện South Horrington cho biết: "Caspian là kết quả của vòng tròn tình yêu. Katherine sẵn sàng làm điều này một cách vô điều kiện, điều đó khiến tôi rất xúc động".

Cũng theo Somerset, cả bà Jacky và ông Paul đều ở trong phòng sinh khi bé Caspian chào đời. Chính Paul là người cắt dây rốn cho con trai của mình.

Bà Jacky hạnh phúc bên hai con.

Kathrine hiện sống cùng chồng mình ở Hà Lan. Cô chia sẻ: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi đã sinh ra một đứa trẻ theo một cách khác mà thôi".

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok