Pháp luật

Con chở thóc đi bán mua ma túy, cha dượng dùng búa đánh chết

Quá bức xúc vì đứa con trai riêng của vợ thường xuyên lấy tài sản đi bán để sử dụng ma túy, người đàn ông gần 80 tuổi đã dùng búa đánh tử vong.

TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nông Thanh Dính (SN 1940), trú tại xóm Pác Soa, xã Tri Phương (huyện Trà Lĩnh) về tội giết người.

Nông Thanh Dĩnh khi bị bắt

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986, con riêng của vợ bị cáo Dính) là người nghiện ma túy, lười lao động, thường xuyên lấy tài sản trong nhà đi bán để sử dụng vào mục đích mua ma túy.

Trưa 5/1/2019, Mạnh dùng xe máy chở thóc của gia đình đi bán để lấy tiền sử dụng ma túy nhưng bị Nông Thanh Dính ngăn cản. Bị Mạnh thách thức và có những lời nói xúc phạm, Nông Thanh Dính bức xúc đã dùng búa bổ củi để đánh vào đầu Mạnh khiến nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trước đó chưa có tiền án, tiền sự, nguyên nhân dẫn đến vụ án một phần do lỗi của bị hại nên HĐXX đã tuyên bị cáo Dính 4 năm tù giam.

Tác giả: Từ Huy

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok