Xã hội

Chuyên viên HĐND tỉnh Điện Biên để lại thư tuyệt mệnh trước khi chết

Tại phòng làm việc nơi phát hiện ông V. (chuyên viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên) treo cổ tự tử, cơ quan điều tra tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của ông này.

Trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên

Trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: VOV)

Sáng 14/12, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết ở ông Nguyễn Q.V. (SN 1982, chuyên viên Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, bước đầu xác định nạn nhân đã tự tìm đến cái chết. Trong phòng làm việc công an cũng tìm thấy lá thư tuyệt mệnh ông V. gửi cho bố mẹ với nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ, con là đứa hư hỏng, chơi bời…”.

Được biết, vợ chồng ông V. đã ly hôn cách đây vài năm và trước khi tìm đến cái chết, ông V. vẫn đang sống một mình.

Trước đó, sáng 13/12, tại Trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, cán bộ, công chức Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã phát hiện ông Nguyễn Q.V., sinh năm 1982, trú quán tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), chuyên viên của Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên, tử vong trong phòng làm việc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Cùng ngày, thi thể ông V. được cơ quan chức năng bàn giao cho người thân, gia đình để lo hậu sự.

Hiện cơ quan điều tra đang xác định thời điểm nạn nhân tự tử trước đó.

Tác giả: Minh Thông

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok