Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 4-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm mọi phương án tối ưu để tiếp cận các bản còn bị cô lập, quyết tâm không để một người dân nào bị thiếu đói.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng trao hỗ trợ cho hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Xuân Thủy

Do mưa to sau hoàn lưu bão số 3, nước sông Luồng lên cao, tính đến trưa 4-8, trên địa bàn xã Na Mèo và xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn có 15 người mất liên lạc, 1 người chết.

Theo thống kê của các tổ công tác Biên phòng trên địa bàn xã Na Mèo và Sơn Thuỷ, hiện có 25 nhà dân bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét.

Các lực lượng đưa thực phẩm vào chi viện cho bản Sa Ná. Ảnh: Xuân Thủy

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao 5 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho 2 gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi tại bản Bo, xã Na Mèo.

Hiện, các Đồn Biên phòng: Na Mèo, Tam Thanh, Mường Mìn và lực lượng Công an, Quân sự huyện Quan Sơn đã triển khai 350 cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời tại các bản bị thiệt hại, giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tác giả: Xuân Thủy

Nguồn tin: Báo Biên phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok