Trong tỉnh

Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần rút kinh nghiệm về công tác cán bộ

Thanh Hóa cần rút kinh nghiệm về công tác cán bộ; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện để tạo không khí mới, lấy lại niềm tin cho người dân.

Chiều 23/1, tại Thanh Hóa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về tình hình 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2016-2020.

Sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, kinh tế Thanh Hóa tăng trưởng khá. Riêng năm 2017, tăng trưởng đạt 9,08%, cao hơn bình quân cả nước, thu ngân sách đạt 13.302 tỷ đồng, vượt 23% dự toán. Năm qua, tỉnh đã thành lập mới được 3.000 doanh nghiệp, đứng thứ 7 cả nước, thu hút vốn FDI đứng thứ ba cả nước.

Đánh giá cao sự nỗ lực của Thanh Hóa trong bối cảnh còn nhiều thách thức. Đặc biệt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 2 năm liền đạt trên 9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mặc dù có nhiều chuyển biến rõ rệt, song Chủ tịch Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác cán bộ thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ việc vừa rồi. Đây là sự mất mát lớn không chỉ của cá nhân ai, các các cán bộ bị kỷ luật, mà là sự mất mát tổn thất của chính quyền tỉnh Thanh Hóa.

Đồng tình với những giải pháp mà tỉnh nêu ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thanh Hóa tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và năng động hơn nữa để khắc phục tồn tại, hạn chế. Xây dựng hệ thống chính trị mạnh, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tác giả: Thu Trà

Nguồn tin: vtv.vn

  Từ khóa: công tác cán bộ , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok