Trong nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư khen lái xe Phan Văn Bắc

Ngày 6/9, trên quốc lộ 20 qua thị trấn Đạm Ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng, xe khách 53N-2824 chở hơn 30 hành khách có biểu hiện mất phanh khi xuống đèo Bảo Lộc.

Tài xế Phan Văn Bắc anh dũng 'dìu' xe khách lao đèo: Quyết định giản dị cứu hàng triệu trái tim
Tài xế xe tải dìu ôtô mất phanh xuống 500 m đèo như thế nào
Tài xế dìu xe khách mất phanh được đề nghị tặng thưởng Huân chương Dũng cảm
Ngoài tài xế Bắc, còn có 1 người đã "cứu" xe khách
Bộ trưởng Bộ GTVT gửi thư khen ngợi ‘người hùng cứu xe khách’
Gặp người hùng chặn xe khách mất phanh khi lao xuống đèo
Tài xế cứu xe khách mất phanh được nhận giải 'Vô lăng vàng'
Xe tải cứu xe khách mất thắng không đâm xuống vực


Phát hiện sự việc, lái xe Phan Văn Bắc, 30 tuổi, ở huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng chạy xe tải phía trước đã khéo léo điều khiển xe tải chạy cùng tốc độ để đuôi xe tiếp xúc với mũi xe khách, dìu phương tiện này xuống hết đoạn dốc khoảng 500m trên đèo Bảo Lộc cho đến khi cả hai dừng lại an toàn.

Qua các phương tiện truyền thông đại chúng, hành động dũng cảm của lái xe Phan Văn Bắc đã được các cơ quan chức năng, dư luận nhân dân khen ngợi, biểu dương...

Ngày 8/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm của lái xe Phan Văn Bắc.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Thư khen của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

"THƯ KHEN

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

Kính gửi:​ - Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,
- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết, ngày 6/9/2016, anh Phan Văn Bắc, lái xe biển số 49C-098.51, chở nông sản từ Đức Trọng, Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi xuống đèo Bảo Lộc, đã dũng cảm cứu xe khách biển số 53N-2824 trong tình trạng mất phanh, nguy cơ lao xuống vực, giúp hơn 30 người trên xe thoát nạn.

Đây là hành động dũng cảm, thể hiện bản chất tốt đẹp, truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Tôi rất xúc động, nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của anh Phan Văn Bắc.

Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tăng cường phát hiện, kịp thời động viên, cổ vũ, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thân ái.

Trần Đại Quang
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"./.


Tài xế Phan Văn Bắc kể lại vụ cứu xe khách - Clip: Mai Vinh/Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok