Xã hội

Chủ tịch huyện lái xe va chạm với xe chở công nhân

Đang lưu thông trên đoạn đường tránh quốc lộ qua TP Tân An (tỉnh Long An), ông Nguyễn Thanh Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ bất ngờ điều khiển xe lấn làn và đâm trực diện vào xe chở công nhân chạy ngược chiều.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 19/7, tại khu vực tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua TP Tân An xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe hơi 4 chỗ và xe chở công nhân 52 chỗ.

Theo hiện trường vụ việc, xe hơi 4 chỗ đã lấn làn sang đường và đối đầu trực diện với xe 52 chỗ chở công nhân đang lưu thông chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, xe hơi 4 chỗ đang lưu thông hướng từ TP HCM về Tiền Giang. Xe mới đi vào tuyến tránh quốc lộ 1 khoảng 500m thì xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên. Sau cú va chạm, xe 4 chỗ hư hỏng nặng phần đầu xe, túi khí bung ra. Xe khách cũng bị hư hỏng phần đầu, tuy nhiên, các công nhân không ai bị thương nghiêm trọng.

Sau khi có mặt tại hiện trường, người dân phát hiện người điều khiển xe 4 chỗ chính là ông Nguyễn Thanh Nguyên, (SN 1981), Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Sau cú va chạm chiếc xe hơi bị biến dạng.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Nguyên. Ông Nguyên nhập viện khoảng 19h30’ tối cùng ngày trong tình trạng gãy xương đòn, có dấu hiệu vỡ lách, tụt huyết áp. Hiện, ông Nguyên đang được cấp cứu tích cực và có thể chuyển lên TP HCM nếu tình trạng xấu đi.

Ông Nguyên được bầu làm chủ tịch UBND huyện Đức Huệ trong nhiệm kỳ 2016-2020. Trước đó, ông giữ chức vụ phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Long An. Thường ngày, ông Nguyên tự lái xe đi làm với quãng đường khoảng 60km./.

Tác giả: Trân Định - Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok