Du lịch

Choáng ngợp tượng Phật 1.000 năm ở TQ trước khi lũ "tấn công"

Gần đây, lũ lụt dâng cao chạm chân tượng Lạc Sơn Đại Phật khổng lồ 1.000 năm tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, nước chạm tới chân bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới này.

Gần đây, lũ lụt dâng cao chạm chân tượng Phật khổng lồ 1.000 năm tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Nguồn ảnh: CD/Ảnh: Wikipedia)

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, nước chạm tới chân bức tượng Lạc Sơn Đại Phật. Ảnh: Tượng Đại Phật trước và sau trận lũ.

Bức tượng được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, khu vực hợp lưu giữa ba con sông gồm Mân Giang, Đại Độ và Thanh Y, thuộc thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Lạc Sơn Đại Phật được xây dựng từ năm 713 và phải mất gần một thế kỷ mới hoàn thành.

Lạc Sơn Đại Phật hiện là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới.

Bức tượng cao 71 mét, phần đầu cao 15 mét, vai rộng 28 mét, lông mày dài 5,5 mét, mũi cao 6 mét, miệng rộng 3,3 mét và tai dài 7 mét. Mỗi bàn chân dài 11 mét, rộng 8,5 mét.

Phần đầu của tượng Đại Phật gây chú ý khi có tới 1.021 búi tóc.

Tượng Lạc Sơn Đại Phật tạc trên vách đá Thê Loan có gương mặt nghiêm trang. Bức tượng mô tả Phật đang ngồi đặt tay trên gối.

Kể từ khi tượng Phật hoàn thành, dòng nước sông hung dữ trở nên hiền hòa. Theo giải thích của các nhà khoa học, trong quá trình xây dựng, đá từ vách núi rơi xuống đáy sông, thay đổi dòng chảy, khiến con sông an toàn hơn.

Vào năm 1996, UNESCO công nhận núi Nga Mi, bao gồm cả khu vực có tượng Lạc Sơn Đại Phật, là Di sản thế giới.

Lạc Sơn Đại Phật từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách tham quan.

Tác giả: Thiên An (T.H)

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok