Pháp luật

Cho rằng "ăn nói hỗn láo", vác súng có kính ngắm bắn trọng thương đối thủ

Cho rằng 1 nam thanh niên "ăn nói hỗn láo" với mình, Triệu Hùng Cường ở Nam Định liền hẹn "đối thủ" đi giải quyết mâu thuẫn, dùng súng tự chế có kính ngắm bắn khiến nam thanh niên dính 8 mảnh đạn vào đùi.

Ngày 12-11, tin từ Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho biết đã vận động Triệu Hùng Cường (SN 1987, ngụ xóm 3, xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) - kẻ gây ra vụ nổ súng bắn nhau gây náo loạn khu vực cống Cổ Lễ (xã Nam Thanh, huyện Nam Trực) ra cơ quan công an đầu thú.

Triệu Hùng Cường và khẩu súng gây án tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 9-11, người dân sống tại khu vực cống Cổ Lễ (đường Tân Giang, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực) giật mình khi nghe có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng.

Sau đó, người dân phát hiện 1 thanh niên bị thương nặng ở đùi nên đã báo cơ quan chức năng và hỗ trợ đưa người đi cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nam Trực xác định Triệu Hùng Cường là nghi phạm gây ra vụ nổ súng, nạn nhân là Nguyễn Hồng Đức (SN 1993, ngụ xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với nhau trong lúc nói chuyện, Cường cho rằng Đức ăn nói hỗn láo nên đã hẹn đối thủ ra khu vực cống Cổ Lễ để "giải quyết" mâu thuẫu. Khi ra khu vực trên, biết Đức mang theo dao, Cường liền dùng súng tự chế có cả kính ngắm bắn về phía Đức khiến nạn nhân bị 8 mảnh đạn ghém găm vào đùi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng

Sau khi gây án, Triệu Hùng Cường đã bỏ trốn lên Lào Cai, tuy nhiên được sự vận động của cơ quan công an, nghi phạm này đã trở về địa phương đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Được biết, Triệu Hùng Cường đã có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", còn Nguyễn Hồng Đức có 2 tiền án "Cướp tài sản".

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Trực tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phong Sơn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok