Trong tỉnh

Chính quyền xã làm ngơ cho 'đất tặc' lộng hành?

Tình trạng khai thác đất trái phép đang diễn ra ngang nhiên giữ ban ngày tại đồi Gấc thuộc thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân mà không có cơ quan chức năng nào xử lý gây bức xúc cho dư luận trong thời gian qua.

Nhận được thông tin phản ánh về tình trạng khai thác tài nguyên đất trái phép, sáng ngày 26/2 PV có mặt tại đồi Gấc thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tận mắt chứng kiến tình trạng khai thác đất trái phép với khối lượng lớn đang diễn ra rầm rộ mà không có một cơ quan chức năng nào xử lý?

Tình trạng khai thác đất trái phép vấn diễn ra rầm rộ

Trao đổi với PV, ông Lê Minh Tuấn Chủ tịch UBND xã Thọ Lâm cho biết: Tại đồi Gấc tình trạng khai thác đất lâu nay đã dừng, theo kế hoạch thì xã đang hoàn thiện hồ sơ để khai thác diện tích đất đất đó để làm khu dân cư. Khi được PV phản ánh về tình trạng khai thác đất đang diễn ra thì vị chủ tịch này nói là cho kiểm tra lại.

Tại Công Văn 1641 của UBND-TNMT huyện Thọ Xuân nêu rõ dừng ngay việc khai đất trái phép tại đồi Gấc Thông Điền Trạch, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân; làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép tại đồi Gấc...

Phó CT UBND huyện Thọ Xuận ra quyết định cần làm rõ vấn đề khai thác đất trái phép trên địa bàn

Chính quyền UBND xã Thọ Lâm có phất lờ quyết định của UBND huyện Thọ Xuân vẫn để tình trạng khai thác đất trái phép tại đồi Gấc ngang nhiên diễn ra gây bức xúc trong dư luận.

Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng khai thác đất trái phép trong thời gian dài, gây thất thoát tài nguyên ô nhiễm môi trường tại đồi Gấc, thôn Diền Trạch, xã Thọ Lâm.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Thời Báo Doanh nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok