Xã hội

Chèo ghe ra hồ đập tràn tắm, một thanh niên tử vong do đuối nước

Đến 12 giờ trưa 31/3, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Lộc Ninh, Công an tỉnh Bình Phước, phối hợp với người dân địa phương trục vớt thành công thi thể của Điểu Rơm (18 tuổi, ngụ ấp Bù Núi A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh). Nạn nhân được xác định tử vong do đuối nước, khi chèo ghe ra hồ đập tràn để tắm.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân trục vớt thi thể nam thanh niên bị đuối nước. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, sau khi hái điều xong, Điểu Rơm cùng hai thiếu niên Điểu Minh (15 tuổi), Điểu Ngư (14 tuổi) cùng ngụ tại ấp Bù Núi A, xã Lộc Tấn, chèo ghe ra hồ đập tràn thuộc ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, để tắm.

Tắm được khoảng nửa tiếng thì Minh và Ngư chèo ghe vào bờ ngồi, còn Điểu Rơm bơi theo vào bờ, nhưng khi còn cách bờ hồ 30m thì đuối sức, chìm xuống nước mất tích.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Lộc Ninh, Công an tỉnh Bình Phước, đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Lộc Ninh, Công an tỉnh Bình Phước, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, dùng thuyền máy, ca nô tìm thi thể nạn nhân.

Sau hơn 1 giờ tích cực tìm kiếm, đến 12 giờ ngày 31/3, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm được thi thể của Điểu Rơm.

Nguyên nhân vụ đuối nước đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đậu Tất Thành

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok