Xã hội

Cháy nhà đêm giao thừa, 1 người tử vong, 3 cảnh sát bị thương

Nhận được tin báo về vụ hoả hoạn, 70 cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Thái Bình) đã có mặt tại hiện trường phá cửa vào bên trong cứu được 3 người, còn một cháu nhỏ bị tử vong. Ba cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã bị thương trong nỗ lực dập lửa cứu người.

Ngay sau khi vụ hoả hoạn xảy ra, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vào đêm Giao thừa Tết Mậu Tuấn (khoảng hơn 2h ngày 16/2), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà riêng anh Vũ Ba (sinh năm 1976, trú xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà anh Vũ Ba. Lúc này gia đình anh Vũ Ba có vợ là chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1983) và hai cháu Vũ Thiện Minh (sinh năm 2001), Vũ Thiện Thành (sinh năm 2008, con anh Ba) đang ngủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động mọi lực lượng và người dân tham gia chữa cháy tại chỗ, đồng thời báo sự việc lên cấp trên.

Ngôi nhà xây kiên cố của anh Vũ Ba đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo về vụ hoả hoạn, lãnh đạo Công an tỉnhThái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cùng 30 cán bộ chiến sĩ; Công an huyện Đông Hưng cử 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Tại hiện trường, do ngôi nhà anh Ba được xây kiên cố, ngọn lửa bùng phát dữ dội nên lực lượng chữa cháy phải phá cửa xông vào bên trong, cứu được anh Vũ Ba, chị Hiền và cháu Vũ Thiện Thành.

Riêng cháu Vũ Thiện Minh, lực lượng chữa cháy phải mất một thời gian tìm kiếm mới phát hiện và nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do bị ngạt khói và thương tích nặng nên cháu Minh đã tử vong vào lúc 3h cùng ngày.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, trong nỗ lực dập lửa cứu người, 3 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC đã bị thương.

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 1 xe ô tô 16 chỗ và nhiều tài sản có giá trị khác, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Ông Nguyễn Hồng Diên cùng chính quyền địa phương thăm hỏi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ hoả hoạn, rạng sáng ngày 16/2, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo huyện Đông Hưng đã trực tiếp xuống hiện trường vụ cháy chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy, thăm hỏi, động viên gia đình anh Vũ Ba và 3 cán bộ, chiến sĩ bị thương đang được điều trị tại BVĐK huyện Đông Hưng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng trên đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiến hành làm rõ.

Tác giả: Tuấn Hợp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok