Xã hội

Cháu bé 10 ngày tuổi bị bỏ bên lề đường kèm lá thư: 'Con không đủ khả năng và điều kiện nuôi bé...'

Ngày 7/6, ông Lê Hữu Phi, Chủ tịch UBND xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (Long An), cho biết đang tìm người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h45 cùng ngày, người dân đi qua khu vực ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng thì phát hiện bé gái sơ sinh được bọc trong khăn, bỏ bên lề đường.

Một số phụ nữ trong xã có ý định nhận cháu bé về gia đình nuôi dưỡng


Ngoài ra, cạnh cháu bé còn có một bức thư với nội dung: “Con không đủ khả năng và điều kiện nuôi con bé đến trưởng thành, trong lúc hoàn cảnh thật khó khăn. Con xin gửi bé cho chùa, quý sư cô nuôi dạy bé giúp. Con xin chân thành cám ơn”.

Ông Lê Hữu Phi thông tin thêm, bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,8 kg. Sau khi được phát hiện, cháu bé đã được đưa vào trạm y tế xã để chăm sóc tạm thời.

"Nếu không tìm được thân nhân, chính quyền sẽ làm thủ tục khai sinh cùng các giấy tờ liên quan sau này cho đứa trẻ”, ông Phi nói.

Hiện, một số phụ nữ trong xã có ý định nhận cháu bé về gia đình nuôi dưỡng.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok