Pháp luật

Chắp tay xin lỗi vẫn bị bạn nhậu đâm chết

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Hòa dùng kéo đâm liên tiếp khiến Thắng tử vong.

Ngày 5.7, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử sơ thẩm đối với Hồ Ngọc Hòa về tội “Giết người”.

Cáo trạng nêu rõ, do mâu thuẫn từ trước với Phùng Anh Tuấn (trú xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị) nên 19h ngày 29.11.2016, sau khi đi nhậu về Cao Viết Vĩnh (trú xã Vĩnh Giang) rủ Hồ Ngọc Hòa tìm Tuấn để đánh.

Hồ Ngọc Hòa bị tuyên án 12 năm tù về tội giết người. Ảnh: Ngọc Vũ

Hòa đồng ý và dùng xe máy chở Vĩnh đi quanh thị trấn Cửa Tùng tìm Tuấn.

Khi đến quán nhậu Tư Lương (thị trấn Cửa Tùng), thấy Tuấn đang nhậu cùng với Phan Văn Cảm và Hoàng Ngọc Thắng (cùng trú thị trấn Cửa Tùng) nên Hòa và Vĩnh vào cùng nhậu.

Được một lúc, Vĩnh và Thắng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hòa đã dùng kéo rượt đuổi, đâm nhiều nhát vào người Thắng.

Mặc dù Thắng đã chắp tay xin lỗi nhưng Hòa vẫn đâm tiếp một nhát vào mặt Thắng rồi mới chịu bỏ đi. Vì quá nhiều vết thương nặng nên Thắng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Xét hành vi phạm tội, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Hồ Ngọc Hòa 12 năm tù.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok