Du lịch

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết

Người dân vừa có 9 ngày nghỉ ăn Tết thoải mái, nhưng đi cùng với những niềm vui ngày đầu năm mới là cảnh chen lấn, ùn tắc ở khắp các địa phương có đền chùa linh thiêng.

Vào thời khắc 0h ngày mùng 1 Tết, những màn pháo hoa ở khắp các thành phố lớn trên cả nước đều đồng loạt bừng sáng đón chào năm mới. Tại TP.HCM, lần đầu tiên pháo hoa được bắn từ tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81. Khung cảnh đẹp mt thu hút nhiều người dân, du khách và các nhiếp ảnh gia. Ảnh: Hoàng Việt.

Chiều 5/2 (mùng 1 Tết), nhiều tuyến phố ở Hà Nội ken đặc các phương tiện giao thông do người dân đổ ra đường đi du xuân, chúc Tết đầu năm. Địa điểm được lựa chọn chủ yếu là các khu đền, chùa quanh thành phố. Tại đường Tôn Đức Thắng, mật độ giao thông tương đối cao theo chiều đi về Văn Miếu. Ảnh: Trần Anh.

Tương tự là hình ảnh kẹt xe tại Sài Gòn. Tối mùng 1 Tết (5/2), dòng người đổ dồn về chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) làm lễ đầu năm khiến mật độ xe tăng cao, gây ách tắc cục bộ các tuyến đường lân cận. Ảnh: Hoàng Việt.

Chiều mùng 1 Tết, hàng nghìn du khách chen chân vào phủ Tây Hồ làm lễ đầu năm, dưới tiết trời nắng nóng 30 độ C. Do không thể vào trong điện chính, nhiều người đành phải đứng từ xa bái vọng. Ảnh: Việt Linh.

Mang chai nước và thẻ hương đến dưới chân tượng làm lễ, sau khi hoàn thành "chỉ tiêu", nhiều người vứt lại, đồ cúng nằm lăn lóc trên nền đất là hình ảnh tại khu vực tượng đài Quan thế âm Bồ tát trên núi Tứ Tượng ở xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, chiều mùng 1 Tết. Ảnh: Hoàng Hải.

Hàng nghìn người từ các tỉnh đổ về Thảo Cầm Viên (TP.HCM) dẫn tới tình trạng quá tải, rác thải khắp nơi. Nhiều người thiếu ý thức ném rác thải, chai lọ vào chuồng thú. Một em bé lỡ bước, rơi xuống hồ nước ngập trong bù sình, chai lọ. Ảnh: Hoàng Việt.

Mùng 2 Tết, mặc dù trời khá nóng, các điểm vui chơi như đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân Tao Đàn thu hút rất đông người dân Sài Gòn đổ về thưởng lãm, du xuân. Ảnh: Lê Quân.

Sáng 8/2 (mùng 4 Tết), nhiều đoạn trên quốc lộ 51 bị ùn tắc kéo dài hàng km do lượng xe cộ người dân đi chơi Tết đổ về TP Vũng Tàu tăng đột biến. Anh Nguyễn Quốc Toản (Đồng Nai) cho biết việc di chuyển từ đoạn qua thị trấn Long Thành đến ngã tư 67 phải nhích từng chút một. "Hôm nay gia đình mới sắp xếp đi Vũng Tàu được nhưng kẹt xe kéo dài thế này chắc phải mất cả buổi sáng mới xuống được bãi biển", anh nói. Ảnh: Lê Quân.

Trong ngày mùng 3 Tết, người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về Vũng Tàu vui chơi tăng đột biến khiến bãi biển nơi đây luôn trong cảnh đông đúc. Ảnh: Lê Quân.

Bất chấp những ngổn ngang, trơn trượt xung quanh công trường chùa Tam Chúc (Hà Nam), nhiều người dân vẫn kéo nhau đến du xuân, thăm viếng, sáng mùng 5 Tết. Ảnh: Hoàng Hà.

Lo ngại đông đúc vào ngày khai hội nên mùng 5 Tết lượng du khách về chùa Hương đông nghẹt. Toàn bộ khu vực suối Yến, bến đò ùn tắc. Ảnh: Việt Linh.

Hơn 50.000 người đổ về chùa Hương trong ngày khai hội khiến mọi ngả đường từ cáp treo tới đường bộ đều kẹt cứng. Nhiều nhóm gia đình đã vượt rào một cách khổ sở. Dù đi bằng đường cáp treo, du khách cũng phải mất hơn 2 giờ đồng hồ từ ga dưới chân núi lên cổng động Hương Tích. Ảnh: Việt Linh.

Khu du lịch có rất nhiều xe điện, không thiếu chỗ nhưng khá đông người chạy ào theo kiểu "mệnh ai nấy lo", tranh cướp ghế... là hình ảnh diễn ra liên tục trong ngày là hình ảnh tại chùa Bái Đính ngày mùng 5 Tết. Ảnh: Khánh Huyền.

Hàng trăm nghìn người từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM sau Tết Kỷ Hợi khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng tại Bến Lức (Long An). Trưa 10/2, hàng chục nghìn xe máy, ôtô di chuyển từ miền Tây lên quốc lộ 1 về hướng TP.HCM. Ảnh: Lê Quân.

Chiều và tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (mùng 6 tháng giêng), nhiều người miền Tây về quê ăn Tết trở lại Sài Gòn từ sáng sớm nhưng đến nửa đêm vẫn phải nhíc từng chút một, nhiều người nằm vạ vật chờ vơi xe để tiếp tục di chuyển. Ảnh: Lê Quân.

Tác giả: Hoàng Hà

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok