Trong nước

Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (3-10), nguy cơ sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại vùng núi tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngoài ra, từ nay đến 5-10 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sẽ có mưa vừa, mưa to.

Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại vùng núi tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. (Ảnh minh họa)

Tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị có khả năng xảy ra ở TP Thanh Hóa, các huyện Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ, Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh); huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Thị xã Ba Đồn, TP Đồng Hới (Quảng Bình); TP Huế.

Ở khu vực Nam Bộ, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và triều cường gây ngập lụt sâu ở khu vực TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 - 3.

Từ ngày 3 đến 4-10, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa 50-150mm, riêng miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên 150-200mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang dịch chuyển dần lên phía bắc nên từ ngày 3 đến 5-10 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 150-200mm, có nơi trên 250mm.

Trên biển, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3-10 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C.. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 32 độ C.

Tác giả: HÀ THÀNH

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok