Xã hội

Cán bộ xã chết chưa rõ nguyên nhân trong phòng tập thể

Ngày 20/7, ông Trần Văn Thiện – Chủ tịch UBND xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông, Kon Tum) xác nhận, vừa có một cán bộ của xã tử vong trong lúc ngủ tại phòng ngủ tập thể.

Vào khoảng 7h sáng ngày 20/7, một cán bộ xã ngủ dậy tại phòng tập thể thì phát hiện anh Hồ Văn Quý, cán bộ UBND xã Ngọc Tem (SN 1991, quê ở Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi) đã tử vong trên giường. Tá hỏa, vị cán bộ này vội báo cho với mọi người xung quanh và cơ quan chức năng đến.

Đường vào xã Ngọc Tem thường xuyên bị sạt lở nên cán bộ xã phải ngủ lại
Đường vào xã Ngọc Tem thường xuyên bị sạt lở nên cán bộ xã phải ngủ lại

Trong sáng cùng ngày, gia đình của anh Quý đã đến xã để làm các thủ tục để đưa anh về quê mai táng. Về phía chính quyền xã bước đầu đã liên hệ xe và quyên góp tiền hỗ trợ gia đình đưa thi thể anh Quý về Quảng Ngãi.

Nguyên nhân tử vong cụ thể vẫn chưa được xác định.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok