Trong tỉnh

Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Ai “bảo kê” cho đất tặc lộng hành?

Nhiều ngày qua, tại tổ 9, thị trấn Cẩm Thủy hàng loạt xe tải vào chở đất đi san lấp, máy múc múc đất trái phép công khai rầm rộ giữa ban ngày. Thế nhưng không thấy động thái từ chính quyền địa phương hoặc ngành chức năng huyện Cẩm Thủy. các xe chở đất đều không phủ bạt khiến đất vương vãi khắp nơi, chở vượt thành thùng có dấu hiệu quá tải…

Theo thông tin mà người dân tổ 9, thị trấn Cẩm Thủy cho biết: Đã nhiều ngày nay máy múc, xe tải công khai vào múc đất trên địa bàn chở đi san lấp bên xã Cẩm Sơn. Hiện tại đang có 3 điểm khai thác đất, cùng nhiều xe tải gắn logo Sơn Bình ra vào chở đất mà không che phủ bạt gây vương vãi khiến bụi mù mịt.

Nhiều quả đổi ở tổ 9, thị trấn Cẩm Thủy đã bị đào bới nham nhở.

Cô thấy đó mỗi lần chạy cả đoàn xe ít cũng 2 đến 3 cái cứ nối đuôi nhau mà không phủ bạt. Đất rơi vãi bụi bay mù mịt xe trước qua chưa kịp mở mắt xe sau đã lao tới mà chả thấy có cơ quan chức năng nào xử lý. Nghe nói họ đổ đất san lấp mặt bằng đâu ở dưới xã Cẩm Sơn to lắm. Chắc rộng như vậy lượng đất tiêu thụ không phải ít, nên họ sẽ còn chở đất dài ngày thì dân chúng tôi còn phải chịu cảnh bụi bặm, ô nhiễm – một người dân cho biết.

Theo ghi nhận của PV: Tại tổ 9, thị trấn Cẩm Thủy đồi núi bị đào bới nham nhở, một lượng đất lớn đã được múc đi tạo thành những hố sâu, vách dựng đứng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Cách đó không xa có 2 máy múc cỡ lớn hiệu HITACHI đang tiếp tục hoạt động hết công suất, múc đất đổ lên xe ô tô đem đi đi tiêu thụ nhưng không hề thấy lực lượng chức năng xuất hiện kiểm tra xử lý.

Xe Howo chở cao quá thành thùng, không phủ bạt ngang nhiên tung hoành.

Được biết, tại xã Cẩm Sơn cũng thuộc huyện Cẩm Thủy đang triển khai 2 dự án, một dự án là san lấp hạ tầng khu dân cư của xã Cẩm Sơn và hai là dự án xây dựng trung tâm thương mại do Công ty tư nhân làm chủ đầu tư. Hai dự án này đều cần rất nhiều đất để san lấp mặt bằng. Thế nhưng, hai doanh nghiệp nhận thầu lại không mua đất ở mỏ mà ngang nhiên khai thác đất lậu nhằm trục lợi.

Để làm rõ thông tin mà người dân phản ánh, PV đã đến UBND Thị trấn Cẩm Thủy tìm làm việc. Tuy nhiên theo cán bộ văn phòng thì cả chủ tịch và phó chủ tịch đều đi họp. Liên hệ qua điện thoại với ông Hà Văn Đường, Chủ tịch UBND Thị trấn Cẩm Thủy để tìm hiểu thông tin. Qua điện thoại ông Đường trả lời: “Tôi đang bận họp dưới thôn rồi tắt máy”.

Liên hệ với bà Mai Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy phản ánh tình trạng doanh nghiệp đang khai thác đất trái phép tại Tổ 9 Thị trấn Cẩm Thủy. Bà Hà cho biết: “Hiện tôi đang đi cơ sở ở xã Cẩm Quý tôi sẽ điện cho xã kiểm tra rồi sẽ thông tin lại. Ít phút sau bà Hà điện lại cho biết hiện lãnh đạo xã đang đi họp giải phóng mặt bằng ở Tổ 8 gần khu vực khai thác đó. Tôi đã trao đổi với đồng chí Đường chủ tịch Thị trấn rồi chú quay lại UBND Thị trấn làm việc với cán bộ địa chính”.

Hai dự án san lấp ở xã Cẩm Sơn cần rất nhiều đất san lấp, vậy lợi nhuận từ việc “ăn cắp” tài nguyên sẽ chảy vào túi cá nhân nào?


Thế nhưng khi quay lại trụ sở UBND Thị trấn, PV qua văn phòng liên hệ làm việc với cán bộ địa chính nhưng cán bộ văn phòng cho biết anh địa chính cũng đang họp dưới thôn?

Rõ ràng chính quyền thị trấn Cẩm Thủy đang cố tình né tránh, đùn đẩy trả lời báo chí. Phải chăng có sự “bảo kê ăn chia lợi nhuận” từ việc khai thác đất trái phép?

Theo tìm hiểu được biết hiện nay mỗi khối đất bán tại chân công trình giá giao động từ 50.000 - 60.000 đồng/1m3. Trong khi đó, hàng ngày hàng trăm lượt xe Howo, cùng nhiều xe có trọng tải khác ồ ạt vào chở đất đi tiêu thụ. Vậy số tiền bán đất đó sẽ chảy vào túi ai?

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok