Pháp luật

Cái chết bất ngờ sau màn rượt đuổi trộm chó

TAND TP Hà Nội hôm qua đưa các bị cáo Nguyễn Văn Thức (SN 1974), Hoàng Văn Tặng (SN 1989) và Lê Văn Hòa (SN 1989, cùng ở Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người và Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 12/10/2017, Lê Văn Hòa và Nguyễn Ngọc Ban (cùng trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên) rủ nhau đi trộm chó. Cả hai dắt theo súng bắn kích điện và con dao tông để phòng thân rồi lượn xe máy đi quanh xã Thống Nhất, huyện Thường Tín và xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên để trộm chó.

Hôm đó, cả hai dùng súng kích điện bắn và trộm được 4 con chó. Ban lấy băng dính quấn buộc mõm chó rồi cho vào bao tải, để giữa khung xe máy.

Các bị cáo tại tòa

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, cả hai tiếp tục điều khiển xe máy chở nhau đi đến xã Hồng Thái. Khi đi qua nhà Hoàng Văn Tặng, thấy con chó đứng ở rìa đường, Hòa dừng xe để Ban xuống xe, dùng súng kích điện bắn con chó ngất xỉu rồi quấn băng dính buộc mõm chó lại.

Ban chưa kịp cho con chó vào bao tải thì có người phát hiện, hô hoán. Ban ôm con chó ngồi lên sau xe để Hòa điều khiển xe bỏ chạy. Lúc này, Hoàng Văn Tặng và Nguyễn Văn Thức cùng một số người đuổi bắt. Thức cầm xiên tự tạo bằng cán tre, đầu gắn mũi nhọn bằng kim loại, Tặng cầm tuýp sắt chạy theo để bắt giữ Hòa và Ban.

Khi Thức đuổi đến Cầu Máng Bảy thuộc thôn Phong Triều, xã Nam Triều, Phú Xuyên thì Hòa và Ban bị ngã xe máy. Bị đuổi bắt, Hòa chống trả, còn Ban cầm dao chém lại. Thấy vậy, Thức dùng gậy xiên đâm trúng ngực trái của Ban, vụt 1 nhát vào lưng Ban. Khi Xiên bị gãy, Thức còn dùng cán xiên vụt vào tay Ban.

Tặng dùng tuýp sắt vụt Ban. Khi Ban ngã ngồi ở đầu Cầu Máng Bảy, Tặng tiếp tục xông đến đấm đá nạn nhân cho đến khi Ban gục xuống đất tử vong.

Giám định tài sản xác định Hòa cùng Ban đã trộm của mọi người 5 con chó, trị giá 6 triệu đồng.

Chiều qua, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thức 7 năm tù, Tặng 6 năm tù về tội Giết người. Riêng bị cáo Hòa nhận 12 tháng tù vì tội Trộm cắp tài sản.

Tác giả: T.Nhung

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok