Trong tỉnh

Cách chức Phó Chủ tịch UBND xã ở Thanh Hóa vì 'đánh bài ăn tiền'

Ông Đào Ngọc Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phượng (Thanh Hóa) bị cách chức vụ trong Đảng và và chính quyền do “đánh bài ăn tiền” và không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thời gian vừa qua trên địa bàn xã Hoằng Phượng huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xôn xao dư luận với thông tin vị phó chủ tịch UBND xã là ông Đào Ngọc Thắng nhiều lần tham gia đánh bài ăn tiền trái phép. Điều này khiến người dân bức xúc vì bản thân ông Thắng đang là lãnh đạo xã, là một Đảng viên thì cần mẫu mực, nêu gương cho quần chúng nhân dân. Ngược lại, ông Thắng lại có biểu hiện của lối sống tha hóa, coi thường pháp luật khi nhiều lần tổ chức đánh bài ăn tiền.

Hình ảnh ông Thắng tham gia đánh bài ăn tiền bị người khác ghi lại và tố cáo lên huyện Hoằng Hóa.

Cùng với đó, trong thời gian công tác ông Thắng đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi chưa tham mưu cho UBND xã xử lý dứt điểm việc 03 hộ dân trên địa bàn xây dựng nhà trái phép trên đất thầu khoán dẫn đến nhiều hệ lụy khó khăn trong công tác giải quyết.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân, huyện Hoằng Hóa đã có sự vào cuộc và xác minh những vấn đề trên là chính xác. Ngày 27/9, thông tin từ UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ông Đào Ngọc Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phượng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bị Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa ký quyết định cách chức do “tham gia đánh bài ăn tiền trái phép và chưa tham mưu cho UBND xã xử lý dứt điểm vụ việc 3 hộ dân thôn Vĩnh Gia 1 (khu vực hồ Xuân – Phượng) xây dựng nhà trái phép trên đất thầu khoán”.

Trước đó, do những lỗi phạm trên, ngày 8/7/2019, ông Đào Ngọc Thắng – Đảng ủy viên – Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phượng bị Ban thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tác giả: H.a

Nguồn tin: phapluatnet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok