Xã hội

Cá voi liên tiếp dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn

Ngày 28/5, ngư dân thôn Lệ Thủy (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) đã dựng lều để chăm sóc con cá voi nặng hơn 300kg dạt vào bờ (ngư dân gọi là cá Ông). Đây là con cá voi thứ 2 dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn trong vòng 5 ngày qua.

Chiều ngày 27/5, ngư dân thôn Lệ Thủy phát hiện 3 con cá voi bơi gần bờ biển, sau đó 1 con bị mắc cạn. Con cá voi mắc cạn dài trên 2,5m và nặng hơn 300kg.

Ngư dân thôn Lệ Thủy dựng lều chăm sóc con cá voi dạt vào bờ
Ngư dân thôn Lệ Thủy dựng lều chăm sóc con cá voi dạt vào bờ

Dù ngư dân địa phương đã nỗ lực đưa con cá ra vùng nước sâu nhưng sau đó con cá voi này lại tiếp tục bơi vào bờ và mắc cạn. Vì vậy, ngư dân địa phương đã đưa cá lên bờ biển dựng lều chăm sóc.

Ngư dân thôn Lệ Thủy cho biết, sau khi cá chết sẽ được tổ chức an táng theo đúng nghi lễ truyền thống của cư dân miền biển.

Chỉ trong 5 ngày đã có 2 con cá voi dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Chỉ trong 5 ngày đã có 2 con cá voi dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, vào ngày 23/5, ngư dân xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) cũng phát hiện 1 con cá voi có chiều dài trên 3m, nặng khoảng 350 kg dạt vào bờ biển. Con cá này cũng được ngư dân xã Bình Thuận tổ chức an táng theo phong tục truyền thống.

Tác giả: Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok