Xã hội

Cả gia đình gặp nạn trên Quốc lộ 18, 3 người chết và 1 người nguy kịch

Hai vợ chồng với 2 con nhỏ đi cùng một chiếc xe máy đang lưu thông trên Quốc lộ 18 thì bất ngờ gặp nạn, ngã văng xuống đường khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Sáng 23/9, chỉ huy Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội thụ lý giải quyết vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Cả 4 nạn nhân trong vụ tai nạn đều là người cùng gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: ATGT)

Theo đó, vào hồi 17h30 ngày 22/9, anh Nguyễn Văn Thuỷ (SN 1994, ở xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy mang BKS 88H1-197.62 chở vợ là chị Trần Thị Tuyết (SN 1993) và 2 con là Nguyễn Gia Bảo (SN 2015) và Nguyễn Gia Hân (SN 2018) đi trên Quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc.

Khi tới Km 4+800 trên tuyến Quốc lộ 18 qua địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, chiếc xe máy chở 4 tự gây tai nạn khiến người vợ cùng con trai tử vong tại hiện trường. Người bố cùng con gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng cháu gái đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan công an xã Phú Minh cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và làm rõ xem người điều khiển xe máy có xảy ra va chạm với phương tiện nào khác hay không hay tự ngã. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm ở làn đường dành cho phương tiện thô sơ, phần yếm xe bị hư hỏng.

Được biết, cả gia đình nạn nhân đi về quê ở Bắc Giang có việc, đến chiều họ trở về nhà ở Thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) thì bất ngờ gặp nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Nhật Vũ

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok