Thể thao

Bùi Tiến Dũng có mặt trong danh sách U23 Việt Nam đấu U23 Myanmar

Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã quyết định triệu tập 30 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với U23 Myanmar diễn ra tại Phú Thọ vào ngày 7/6. Đáng chú ý, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng góp mặt trở lại.

Trước thềm SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay, trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar được cho là màn khởi động sớm vô cùng quan trọng. Vì vậy, ngoài 30 cầu thủ được triệu tập, các cầu thủ được lựa chọn cùng đều nằm trong kế hoạch xây dựng đội hình cho SEA Games 30.

Đáng chú ý là sự góp mặt của các cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á (Thường Châu, Trung Quốc) 2018 như thủ thành Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, hậu vệ Nguyễn Trọng Đại.

Một cái tên được mong đợi nhất có lẽ là thủ thành Bùi Tiến Dũng – “người gác đền” xuất sắc của U23 Việt Nam tại Thường Châu năm ngoái. Với Bùi Tiến Dũng, đây là cơ hội để anh khẳng định lại chính bản thân mình ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng được mong đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng. (Ảnh: Mạnh Tiến)

Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng, Hồ Tấn Tài, là những gương mặt từng có màn trình diễn xuất sắc trong chuỗi 3 trận toàn thắng của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua, cũng sẽ hiện diện trong đội hình thi đấu.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 2/6. Đội sẽ tập luyện tại Hà Nội, sau đó di chuyển về Phú Thọ. Trước đó, ngày 4/6, đội sẽ có trận đấu tập với CLB Viettel tại Hà Nội.

Đúng vào dịp này, HLV Park Hang Seo đang cùng Đội tuyển quốc gia có mặt tại Thái Lan để thi đấu King’s Cup, vì thế Trợ lý Kim Han Yoon sẽ tạm thời nắm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam.

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/6 trên Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Danh sách tập trung 30 cầu thủ U23 Việt Nam:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Đỗ Sỹ Huy (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), Y Ê Li Ni Ê (Đắk Lắk)

Hậu vệ: Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Nguyễn Hữu Lâm (Thanh Hóa), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Vũ Viết Triều (Quảng Ninh), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Nguyễn Trọng Huy (Becamex Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh & A Mít (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Thông & Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến)

Tiền vệ: Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Triệu Việt Hưng & Trần Thanh Sơn (HAGL), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Lâm Quí (Hải Phòng) Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Martin Lo (Phố Hiến)

Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải & Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Bảo Toàn (HAGL), Trần Danh Trung (Huế – Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương)

Tác giả: Mạnh Tiến

Nguồn tin: Báo Lao động thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok