Xã hội

Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm hành khách trên 7 chuyến bay có người nhiễm corona

Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn tìm hành khách trên 7 chuyến bay quốc tế đến Việt Nam có bệnh nhân nhiễm virus corona.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hành khách từ nước ngoài về Việt Nam tại sân bay Nội Bài - Ảnh: NAM TRẦN

Bảy chuyến bay bao gồm:

1. EK 364 của Emirates từ Dubai đến TP.HCM ngày 15-3 (nối từ chuyến EK 30 của Emirates từ London tới Dubai).

2. SU290 của Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 15-3.

3. TG560 của Thai Airways từ Bangkok đến Hà Nội ngày 15-3, nối chuyến từ London.

4. BI 381 của Royal Brunei Airlines từ Brunei đến TP.HCM ngày 17-3 (nối chuyến từ Malysia).

5. EK 392 của Emirates từ Dubai đến TP.HCM ngày 19-3 (nối chuyến từ EK 4 của Emirates từ London đến Dubai).

6. NH 831 của All Nippon Airways (ANA) từ Nhật Bản đến TP.HCM ngày 19-3 (nối chuyến từ Hoa Kỳ).

7. JL 751 của Japan Airlines từ Tokyo đến Hà Nội ngày 20-3.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách đi các chuyến bay kể trên nhanh chóng liên hệ với các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh để được hướng dẫn theo dõi và lấy mẫu kiểm tra.

Tính cả 7 chuyến bay này, trong những ngày vừa qua Bộ Y tế đã phát đi 7 thông báo, tìm hành khách trên 31 chuyến bay quốc tế và 9 chuyến bay nội địa có hành khách nhiễm COVID-19.

Trong 24 chuyến quốc tế đã thông báo trong các ngày trước với khoảng 4.000 hành khách, cơ quan y tế đã tiếp cận được gần hết, chỉ còn khoảng 100 người bao gồm cả những người đã xuất cảnh.

Đã có 1 số ca dương tính ghi nhận được trong số các hành khách tiếp cận được.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: thông báo khẩn , Covid-19

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok